Huy động tối đa lực lượng ứng cứu ngập lụt tại Nam Trung Bộ

Thứ sáu, 21/11/2025 06:30

Trong nhiều ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến lũ trên các sông ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa dâng nhanh, gây ngập sâu và chia cắt hàng loạt khu dân cư. Trước diễn biến phức tạp, lực lượng công an các địa phương đã khẩn trương huy động tối đa quân số, phương tiện chuyên dụng để hỗ trợ sơ tán dân, tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm an toàn tại những điểm xung yếu.

Hỗ trợ người dân về trụ sở CSGT Công an tỉnh Gia Lai.
Phan Rang (Khánh Hòa) chìm trong mưa lũ.
Hơn 33.000 nhà dân ở Đắk Lắk bị ngập nước.

Mưa lớn trên diện rộng, các hồ chứa buộc phải vận hành điều tiết để bảo đảm an toàn, lũ trên các sông chính ở Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa lên rất nhanh, nhiều nơi lên trên mức báo động 3 (BĐ3), có nơi đã vượt mức lũ lịch sử. Nhiều địa phương tại Khánh Hòa bị ngập sâu, chia cắt, đặc biệt tại khu vực Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Nha Trang, Ninh Hòa, Cam Lâm, Phan Rang. Một số vị trí được xác định là “điểm nóng” về thiên tai, có nguy cơ sạt lở cao, hàng chục thôn bản bị cô lập hoàn toàn. Tại Ninh Hòa, mực nước sông Dinh đã vượt mức lũ lịch sử năm 1986, nhấn chìm hàng ngàn hộ dân. Nhiều khu vực trũng thấp ven sông như Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Tây Nha Trang bị nước lũ tấn công bất ngờ trong đêm, khiến người dân không kịp trở tay. Trên mạng xã hội, hàng trăm tin nhắn cầu cứu khẩn cấp liên tục xuất hiện, nhiều gia đình có người già và trẻ nhỏ buộc phải dồn lên gác xép, thậm chí dỡ mái nhà để tính phương án leo lên nóc vì nước đã ngập lút cổ. Trước tình hình đặc biệt nguy hiểm này, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã trực tiếp có mặt tại các điểm nóng để chỉ đạo công tác cứu hộ. Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội và lực lượng đặc công đã được huy động tối đa cùng ca nô, xuồng chuyên dụng để tiếp cận và đưa hàng trăm người già, trẻ em, phụ nữ mang thai đến nơi an toàn ngay trong đêm.

Tính đến trưa 20-11, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 11 người chết, 4 người mất tích; 33.630 lượt nhà dân bị ngập nước; 8 ngôi nhà bị cuốn trôi hoặc sập hoàn toàn. Riêng số hộ bị cô lập lên tới 11.578 hộ, buộc lực lượng chức năng phải tổ chức di dời khẩn cấp 11.242 hộ ra khỏi vùng nguy hiểm. Ngoài ra, có 43 hộ dân đang đối mặt nguy cơ sạt lở đất. Trước tình hình hết sức cấp bách, Công an tỉnh Đắk Lắk và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hàng ngàn cán bộ chiến sĩ, hàng trăm phương tiện chuyên dụng, ca nô để triển khai ứng cứu. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng đề nghị Quân khu và Bộ Quốc phòng tăng cường phương tiện hiện đại như trực thăng, drone cứu hộ cùng lực lượng đặc nhiệm nhằm tiếp cận những điểm bị cô lập sâu, nhất là xã Tuy An Bắc, Tuy An Tây và Đồng Xuân.

Công an Đà Nẵng đưa phương tiện, nhân lực vào hỗ trợ tại Đắk Lắk.

Song song đó, sáng 20-11, trước diễn biến phức tạp của thiên tai tại Đắk Lắk, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn cấp điều động ba tổ công tác lên đường hỗ trợ. Thượng tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tổ công tác sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng tỉnh bạn nhằm hỗ trợ di dời dân, tiếp cận các khu vực sâu khó khăn, đảm bảo an toàn giao thông trong điều kiện mưa lũ gây chia cắt.

Theo chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng CSGT cũng cử tổ công tác gồm 8 đồng chí và 2 xuồng máy CAND, chiều 20-11 đã xuất phát vào hỗ trợ Công an tỉnh Đắk Lắk khắc phục lũ lụt.

Gia Lai cũng trải qua đợt mưa lũ với mức độ đặc biệt nghiêm trọng. Lũ trên sông Hà Thanh đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2009 tới 23 cm. Thống kê ban đầu cho thấy có hơn 19.200 nhà dân ngập sâu từ 1,5 m trở lên, nhiều nơi ngập đến 2–3 m. Tình trạng ngập lụt xảy ra trên diện rộng tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc, Ayun Pa cùng nhiều xã như Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Ia Sao, Ia Tul, Ia Pa, Ia Rsai, Uar, Phú Túc, Pờ Tó…Mưa đã khiến 3 người chết và hơn 71.000 nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Nhiều công trình hạ tầng bị tác động nặng nề. Tại xã Ia Rsai, nền đất khu dân cư xuất hiện tiếng nổ lớn và nhiều vết nứt có chiều rộng lên đến 1 cm, kéo dài khoảng 7–10 m. Tại trụ sở xã Chư Gu, hàng loạt phòng làm việc, hội trường, nhà bảo vệ và khu tập thể giáo viên cũng xuất hiện nhiều vết nứt lớn.

Trước tình hình phức tạp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cùng Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp có mặt tại các khu vực ngập sâu để chỉ đạo ứng phó. Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai 11 trung đội tại khu vực Đông Gia Lai và một trung đội tại Tây Gia Lai, tổng cộng hơn 1.800 cán bộ chiến sĩ. Bên cạnh đó, lực lượng công an xã và dân phòng được huy động với hơn 3.600 lượt cán bộ chiến sĩ cấp xã, 5.014 lực lượng bảo vệ an ninh trật tự và 380 dân phòng. Trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ cứu nạn bao gồm 15 ca nô, 43 xuồng máy, 400 ô-tô và hơn 4.000 áo phao.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa người dân Đắk Lắk đến nơi an toàn.
Hỗ trợ người dân về trụ sở CSGT Công an tỉnh Gia Lai.

Nhờ sự nỗ lực đó, công an các đơn vị đã phối hợp di dời 2.850 hộ dân với hơn 10.500 lượt người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã hỗ trợ 766 người dân bị mắc kẹt tại các điểm ngập sâu. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng huy động 1.617 chiến sĩ, tham gia di dời 2.463 hộ với 6.704 nhân khẩu đến nơi an toàn. Ngoài ra, khoảng 60 phương tiện lội nước, thuyền thúng và lực lượng cứu hộ tự nguyện tại Quy Nhơn Đông cùng các tỉnh lân cận cũng tích cực hỗ trợ địa phương.

Công an tỉnh Gia Lai cũng đã phối hợp với các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh chuẩn bị hàng nghìn suất đồ ăn cho nhân dân. Các cán bộ chiến sĩ công an đã vượt qua khó khăn, trực tiếp mang hàng ngàn phần cơm đến trao tặng cho bà con bị nước lũ cô lập, giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hà Vy

Hơn nửa triệu khách hàng miền Trung bị mất điện do lũ lụt

Tổng Cty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, trong ngày 20-11, đã có thêm gần 350.000 khách hàng tại miền Trung – Tây Nguyên bị mất điện, nâng tổng số khách hàng còn mất điện lên 553.250. Hiện toàn EVNCPC có 11.562 trạm biến áp phân phối bị ngập hoặc mất điện. Đến sáng nay, lực lượng kỹ thuật đã khôi phục 5.785 trạm, còn 5.777 trạm chưa thể tiếp cận do ngập lụt. Ước công suất chưa cung cấp được là 283,6 MW, tương đương 7,3% công suất cực đại toàn hệ thống. Tại Gia Lai còn 152.648 khách hàng và 1.770 trạm chưa được khôi phục, công suất mất ước 72 MW; tại Đắk Lắk, tình hình nghiêm trọng nhất với 276.033 khách hàng và 2.728 trạm, công suất chưa cung cấp 123,2 MW. Khánh Hòa hiện còn 120.597 khách hàng và 1.157 trạm biến áp bị ảnh hưởng. Trong đó, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa còn 29.235 khách hàng, 343 trạm, công suất mất 15,6 MW; Công ty Điện lực Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) còn 91.362 khách hàng, 814 trạm, công suất mất 66,1 MW. Riêng tại Đà Nẵng, còn 3.972 khách hàng và 48 trạm biến áp chưa được cấp điện, công suất gián đoạn khoảng 1,8 MW.

Công Hạnh